Dịch thuật: Hảo hảo tiên sinh (Quốc học điển cố)

 

HẢO HẢO TIÊN SINH

好好先生

          Điển xuất: “Cổ kim đàm khái” 古今谭概

          Cuối đời Đông Hán, tại Dĩnh Xuyên 颍川có một danh sĩ tên Tư Mã Huy 司马徽. Lưu Bị 刘备sau khi đầu bôn Kinh Châu mục Lưu Biểu 荆州牧刘表, tạm đóng tại Tân Dã 新野. Nghe nói Tư Mã Huy là danh sĩ nổi tiếng nơi đó, Lưu Bị liền đến thăm, thành khẩn mời Tư Mã Huy làm mưu sĩ cho mình cùng mưu đồ đại nghiệp. Nhưng Tư Mã Huy tự khiêm tài sơ học thiển, không kham nỗi nhiệm vụ trọng đại, ông tiến cử cho Lưu Bị hai người là Chư cát Lượng 诸葛亮 và Bàng Thống 庞统, để Lưu Bị thành tựu được đại nghiệp.

          Nhưng trong tập truyện cười “Cổ kim đàm khái” 古今谭概của Phùng Mộng Long 冯梦龙đời Minh, Tư Mã Huy trở thành một “hảo hảo tiên sinh” 好好先生(ông ba phải). Người khác bất luận nói với ông điều gì, cho dù là tốt hay xấu, ông đều đáp là “hảo”.

          Ngày nọ, ông trên đường đi gặp một người quen, người nọ hỏi ông sức khoẻ thế nào, lâu nay có được bình an không? Ông đáp rằng: “Hảo” .

          Lại một ngày nọ, một người bạn cũ đến nhà, người ấy vô cùng đau buồn nói về cái chết của con mình. Tư Mã Huy cũng nói rằng: “Ngận hảo” 很好 (rất tốt).

          Đợi khi người bạn đi xa, vợ ông trách ông rằng:

          -Người ta cho ông là một người đức hạnh, nên tin tưởng ông, đem những chuyện trong lòng nói cho ông nghe, nhưng nghe nói nhà người ta có con chết mà ông lại nói là “hảo”, đó là sao?

          Tư Mã Huy thong thả đáp rằng:

-Hảo, Lời bà nói rất hay.

Bà vợ nghe qua, dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.

“Hảo hảo tiên sinh” 好好先生 (ông ba phải) chỉ người không phân biệt đúng sai, không tranh với người, không kiên trì nguyên tắc, không đắc tội với người.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/9/2026

Nguồn

ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ

图解国学典故

Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2016

Previous Post Next Post