NHẤT Y ĐỚI THUỶ
Dương
Kiên 杨坚sau khi lên ngôi, luôn muốn diệt nhà Trần, đồng thời
tích cực chuẩn bị. Trần Hậu Chủ 陈后主ở phía nam Trường
giang 长江không hề biết chuyện này.
Năm
Khai Hoàng 开皇thứ 7 triều Tuỳ, tức năm 587, Văn Đế Dương Kiên mệnh
Lương quốc hoàng đế Tiêu Tông 萧琮 nhập triều Đại Tuỳ.
Lương quốc đại thần Tiêu Nham 萧岩ra sức cướp bóc, đồng
thời xua văn võ bách quan và hơn 10 vạn dân chúng đầu bôn nước Trần, Trần Hậu
Chủ vui vẻ tiếp nạp.
Văn Đế
Dương Kiên sau khi được tin, hết sức phẫn nộ, nói với đại thần Cao Quýnh 高颎rằng:
-Ta
trị lí thiên hạ, thân làm phụ mẫu của bách tính, làm gì có việc nhân vì Trường
giang như dải áo ngăn cách nam bắc mà không thể đi giải cứu bách tính lê dân
nơi đó?
Thế là
Dương Kiên hạ lệnh chế tạo chiến thuyền cỡ lớn, chuẩn bị vượt Trường giang diệt
Trần.
“Nhất y đới thuỷ” 一衣带水 nguyên ý là chỉ Trường giang nhỏ hẹp, giống như dải áo, không đủ xem là hiểm trở. Hiện dùng “Nhất y đới thuỷ” ví với sự cách trở sông nước, mang ý nghĩa cực kì gần.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 18/8/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
