NHO TƯỚNG CHU DU
Chu Du 周瑜sinh ra tại Thư Thành 舒城 Lư Giang 庐江, phụ cận Cửu Giang 九江 Giang Nam 江南, từ nhỏ đã thông minh hơn người, có bản lĩnh nhìn qua
thứ gì đó là không quên. Ông không những tinh thông kinh sử, văn phú, thi ca,
binh pháp mà còn thích âm luật.
Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác 董卓 phản loạn, chư hầu nổi lên đánh lại, nghĩa quân trong
thiên hạ lũ lượt hưởng ứng, trong số đó có Thái thú Trường Sa 长沙 Tôn Kiên 孙坚là
nổi bật nhất. Tôn Kiên dốc toàn lực đi tham chiến, để vợ cùng các con cư ngụ tại
Thư Thành, Lư Giang tránh nạn. Con trưởng của ông là Tôn Sách 孙策 là một
người ham đọc kinh sách, thông hiểu thi sử, do vì với Chu Du cư trú cùng thành,
hai người lại tương đối hợp nhau cho nên trở thành bạn thân. Chu Du còn nhường
một gian nhà để gia đình Tôn Sách ở, cho nên Tôn Sách và Chu Du càng thân hơn,
gắn bó như hình với bóng.
Tôn Sách
năm 26 tuổi qua đời, lúc lâm chung đem Tôn Quyền 孙权phó
thác cho Chu Du, Chu Du nghĩ đến tình hữu nghị nên một lòng một ý phò trì Tôn
Quyền, cuối cùng lập nên đại nghiệp Đông Ngô.
Năm Kiến
An 建安 thứ 13, Tào Tháo 曹操
thống lĩnh 20 vạn đại quân tiến đến Giang Đông. Đương thời, đại thần Đông Ngô
nghe tin đại quân Tào Tháo đến xâm phạm, lo sợ khuyên Tôn Quyền đầu hàng Tào Tháo,
chỉ có Chu Du 周瑜 và Lỗ
Túc 鲁肃chủ trương kháng Tào. Tôn Quyền nghe theo ý kiến của
hai người, hợp lực cùng Lưu Bị 刘备đánh Tào. Quân Tào
do bởi từ nơi xa đến, lại không quen thuỷ chiến nên đem chiến thuyền dùng xích
sắt nối liền lại. Căn cứ vào tình hình đó, Chu Du quyết định dùng kế sách hoả công.
Trước tiên Chu Du trá hàng, thừa lúc đêm tối, cho thuyền chứa những vật dễ cháy
cho đốt lên rồi xông đến quân Tào, kết quả quân Tào đại bại.
Về sau khi Chu Du tiến binh đến Nam quận 南郡, không may bị lạc tên trúng cánh tay phải rồi mất trên đường đi, năm đó ông chỉ mới 36 tuổi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/4/2026
Nguyên tác Trung văn
NHO TƯỚNG CHU DU
儒将周瑜
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
