CỐNG VẬT Ở ĐÂU
Quân thần
Mân Quốc 闽国 (1) rất hoang đường, trên làm gì thì dưới bắt chước theo,
trong nước không có lấy một ngày yên ổn.
Mân chúa
Vương Hi 王曦xa xỉ vô độ, mặc tình hoan lạc, ông ta lại nghe theo
quan viên cấp dưới ra sức tham ô.
Thứ sử Tuyền
Châu 泉州 là Dư Đình Anh 余廷英không
chỉ tham ô quen tính, mà còn lấy danh nghĩa tuyển chọn cung nữ công khai cướp đoạt
dân nữ. Sau khi sự tình bại lộ, Dư Đình Anh đến Phúc Châu 福州 đầu án.
Vương
Hi đương lúc chuẩn bị đem y giao cho ngục lại trừng phạt, Dư Đình Anh lập tức dâng
lên Vương Hi vạn xâu tiền để yến tiệc. Vương Hi thấy tiền mắt sáng lên, chuyền
nộ thành hỉ. Ngày hôm sau, Vương Hi triệu kiến Dư Đình Anh, hỏi y:
-Tiệc
rượu đã bày xong, thế còn cống vật của hoàng hậu ở đâu?
Dư Đình Anh hiểu ý, hướng đến Lí hoàng hậu 李皇后dâng ngàn vạn quan tiền, Vương Hi bèn phóng thích Dư Đình Anh trở về Tuyền Châu, cho làm quan như cũ. Từ đó về sau, các châu huyện khi tiến cống vật, đều chuẩn bị hai phần, một phần dâng lên hoàng thượng, một phần cho hoàng hậu. Chẳng bao lâu sau, Vương Hi cất nhắc Dư Đình Anh làm Thừa tướng.
Chú của người dịch
1-Mân Quốc 闽国 (năm 909
– năm 945): một trong Ngũ đại thập quốc,
trước sau định đô tại phủ Trường Lạc 长乐 (nay là Phúc Châu 福州Phúc
Kiến 福建), Kiến Châu 建州 (nay là Phúc Âu 福瓯Phúc
Kiến 福建), khu vực thống trị đại để tương đương với tỉnh Phúc
Kiến hiện nay, trải qua 6 vị quân chủ, tổng cộng 37 năm.
Quốc hiệu
“Mân Quốc” 闽国 bắt nguồn từ Mân Việt Quốc 闽越国thời
kì Vô Chư 无诸 (năm 222 – năm 192 trước công nguyên là đời sau của
Việt Vương Câu Tiễn 越王勾践). Niên hiệu Thiên Thành 天成 nguyên niên (năm
926) Vương Diên Hàn 王延翰 tự xưng “Đại Mân Quốc Vương” 大闽国王, chính thức kiến lập Mân quốc.
Vương
Hi 王曦 (? –
năm 944): vốn tên Vương Diên Hi 王延羲, con thứ 8 của Mân
Thái Tổ Vương Thẩm Tri 闽太祖王审知, là vị hoàng đế
thư 5 của Mân quốc Ngũ đại thập quốc, tại vị từ năm 939 đến năm 944.
(Tư liệu tổng hợp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/4/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
