HOẢ NGƯU CÔNG ĐỊCH
Thời
Chiến Quốc, nước Yên liên hợp với quân đội của các nước Nguỵ, Triệu, Hàn cùng
đánh nước Tề, nước Tề cuối cùng chỉ còn lại 2 toà thành là Hạ Quyền 下颧và Tức Mặc 即墨. Nước Tề nhậm mệnh
Điền Đan 田单làm Tướng quân, lãnh đạo quân đội kháng Yên.
Điền
Đan cho rằng nước Tề thế đơn lực bạc, không thể dùng sức mạnh để đánh, chỉ có
thể dùng trí mưu. Ông đã phái gián điệp đến nước Yên tung tin: Đại tướng nước
Yên là Nhạc Nghị 乐毅muốn làm vương ở thành trì nước Tề, cho nên đã lâu
không chịu tấn công. Yên Vương nghe qua liền tức giận, lập tức thay Tướng quân
Nhạc Nghị. Điền Đan thấy Yên Vương dễ dàng tin lời đồn, liền phái gián điệp,
tung tin đồn:
Người
nước Tề sợ nhất bị cắt mũi, đồng thời bị đẩy ra trận.
Yên
Vương nhanh chóng sai người đem tù binh quân Tề ra cắt mũi, quân Tề ở đầu thành
nhìn thấy người của mình bị cắt mũi, vô cùng tức giận. Lúc này lại phao tin rằng:
Người
nước Tề sợ nhất đào bới phần mộ ở ngoài thành.
Yên
Vương lại lập tức sai người đào bới phần mộ của người nước Tề. Lúc này quân Tế
ai nấy đều lửa giận ngút trời, dũng khí dâng tràn. Điền Đan cho rằng thời cơ
quyết chiến đã đến, liền sai người tìm đưa đến hơn 1000 con trâu, đem lụa khoác
lên thân trâu, vẽ lên năm màu, sừng buộc dao bén nhọn, đuôi buộc bó rơm có tẩm
dầu. Đợi đến đêm khuya, lúc quân địch đều yên giấc, liền đốt đuôi trâu, trâu bị
đốt nóng không chịu được, chạy đến cửa thành đã mở, xông vào doanh trại quân địch.
Quân địch cơ bản không rõ là đã xảy ra chuyện gì, bị đánh cho tan tác, quân Tề
đại thắng.
Điền Đan là vị Tướng quân đầu tiên áp dụng hoả công trong lịch sử Trung Quốc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/02/2026
Nguyên tác Trung văn
HOẢ NGƯU CÔNG ĐỊCH
火牛攻敌
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
