HIẾN BÀO KIỀU VÀ TUYỂN QUAN
1-Hiến bào kiều
Vào một
lần nọ, Chu Nguyên Chương 朱元璋dẫn quân khởi nghĩa
từ Kim Hoa Lai 金华来đến thôn Chương Lâm 樟林huyện
Lan Khê 兰溪. Quan binh dàn đội ngũ trước thôn, nghe Chu Nguyên
Chương giảng về quân kỉ.
Đột
nhiên, trời đổ một trận mưa lớn, mưa như trút nước, người người ai nấy áo quần
đều ướt sủng. Quan thị tụng vội mời Chu Nguyên Chương vào nhà để tránh mưa,
nhưng Chu Nguyên Chương vẫn trên lưng ngựa ngồi ngay ngắn không hề động đậy, tiếng
diễn giảng càng vang to hơn.
Dáng vẻ Chu Nguyên Chương trấn tĩnh thung dung, khiến quan binh đều cảm nhiễm, từng người từng người định thần chăm chú, quên cả bản thân đang đứng trong mưa. Diễn giảng kết thúc. Mưa cũng tạnh, Chu Nguyên Chương cởi chiến bào, đem phơi trên chiếc cầu đá nhỏ gần đó. Để kỉ niệm người dân địa phương đã gọi chiếc cầu đó là “Hiến Bào kiều” 献袍桥.
2-Tuyển quan
Niên hiệu
Chí Chính 至正thứ 24 triều Nguyên, tức năm 1364, Chu Nguyên Chương 朱元璋 tự lập
làm Ngô Vương 吴王, thiết lập bách ti quan thuộc, thống lí một phương.
Ngày nọ, Chu Nguyên Chương triệu tập quan viên Trung thư sảnh 中书省, huấn thị tuyển chọn người kế tục nhiệm vụ như thế nào: Vì quan viên quận huyện tuổi từ 50 trở lên, tuy kinh nghiệm phong phú, rành về chính sự, nhưng tinh lực đã suy, nên cần lệnh cho hữu ti tuyển chọn thanh niên ưu tú tuổi từ 25 trở lên trong dân gian; phàm thanh niên có tư chất thông tuệ và có học thức, tài năng nhất loạt báo lên Trung thư sảnh, để họ cùng nhậm chức với quan viên đã có tuổi, đợi khi quan viên có tuổi về nghỉ hưu, họ đã được thành thục công việc. Như vậy, vừa bồi dưỡng được người kế tục, vừa làm phong phú cho phủ quan.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/01/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
