HOÀNG ĐẾ HAM THÍCH CHIM THÚ
Trong cuộc
sống của đế vương nơi hậu cung, ngoài mĩ nữ, đội nhạc, kì trân, dị bảo ra, còn
có không ít động vật. Những con vật này, có con đã được thuần dưỡng như mèo, chó,
chim lạ thường ở bên cạnh mà tuỳ thời đùa giỡn, hãy còn có những con vật hung dữ,
nuôi nhốt trong vườn rộng lớn. dùng trong săn bắn, bình thường làm những kì cầm
dị thú để nuôi.
Đế vương
thượng võ hiếu dũng đa phần ham thích mãnh thú, xạ kị kích sát, để thoả mãn bản
thân, tỏ uy chấn bốn phương, hàng phục hư vinh trong thiên hạ. Nhưng cũng có nhiều
đế vương nuôi dưỡng mãnh thú để thưởng ngoạn, tăng thêm thú vị viên lâm nhằm mục
đích vui chơi.
Đường Vũ
Đế Lí Viêm 唐武帝李炎là vị hoàng đế trầm nghị quả đoán, dám làm, vui buồn
không hiện ra sắc mặt. Ông không tin Phật, từng xuống chiếu kể những điều tệ của
Phật giáo, huỷ hơn 4600 chùa, huỷ hơn 40000 cơ sở Phật giáo, cho hoàn tục tăng
ni lên đến 260.000 người. Từ đó có thể thấy Lí Viêm khác với mọi người. Vũ Đế Lí
Viêm có một sở thích, đó là thích nuôi các loại động vật, bao gồm cả hung cầm mãnh
thú.
Vũ Đế khi
còn là Dĩnh Vương 穎王, trong vườn nơi vương phủ của ông có rất nhiều động vật,
ông đã đem một số trong đó ví như người phân
làm 10 loại, cho vẽ tranh gọi là “thập ngoạn đồ” 十玩图 truyền lại đời
sau. Thập ngoạn mỗi loại có một nhã danh:
-Cửu
cao xử sĩ 九皋处士 (hạc).
-Trường
minh đô uý 长鳴都尉 (kê)
-Tinh
tinh nô 惺惺奴 (hầu)
-Trường
nhĩ công 长耳公 (lư)
-Nhung
khách 茸客 (lộc)
-Huyền tố
tiên sinh 玄素先生 (bạch
âu)
-Linh thọ
tử 灵寿子 (quy)
-Thủ môn
sứ 守门使 (khuyển)
-Thử tướng
鼠将 (miêu)
-Biện
ca 辩哥 (anh
vũ)
Sau khi lên ngôi, Vũ Đế càng không kiêng kị gì, nuôi động vật thành tính.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/11/2025
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
