CUNG PHI BAO TỰ LOẠN CHÍNH DIỆT QUỐC

Nhưng, Bao
Tự không phải là một người tầm thường. Một khi được sủng ái, Bao Tự bắt đầu
liên lạc với đám gian thần trong triều như Quắc Thạch Phủ 虢石父, trù tính âm mưu đoạt quyền. Dưới thể chế chính trị
chuyên chế, phụ nữ không có quyền thừa kế pháp định, nhân đó, muốn nắm đại quyền
quốc gia, Bao Tự tất phải dựa vào con mình. Điều mà gọi là “mẹ nhờ con mà được
hiển quý”, nếu con là người kế thừa quân vị, là vị quân chủ, người mẹ sẽ có cơ
hội nắm chính sự trong nước. Thế là nhóm Bao Tự trong ngoài phối hợp, cuối cùng
gạt bỏ được vương hậu và thái tử, Bao Tự trở thành vương hậu, con Bao Tự là Bá
Phục 伯服 được lập làm thái tử.
Thân hậu
là người nước Thân 申, thái tử Nghi Cữu 宜臼
bị phế trốn chạy sang nước Thân của ông ngoại để lánh nạn, không ngờ U Vương
sai binh sang nước Thân truy bắt. Thân quân cả giận, muốn ra tay cho con gái và
cháu ngoại của mình. Vì không có biện pháp nào tốt hơn nên đã câu kết người
Nhung vốn xưa nay có ý nhòm ngó trung nguyên, liên lạc nhau công phá kinh
thành. U Vương nhìn thấy đại thế đã hết liền dẫn Bao Tự bỏ trốn. Khi họ đến dưới
chân Li sơn 郦山 ngoài kinh thành Hạo 镐
bị quân Nhung truy đuổi, U Vương và Bá Phục bị giết, Bao Tự bị bắt sống. Đương
nhiên Thân quân và thái tử Nghi Cữu cũng không hề nghĩ rằng khó mà ứng phó với
người Nhung. Điều mà gọi là rước thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, người Nhung
đã đến và không muốn rời đi. Kết quả, không chỉ kinh đô Hạo bị người Nhung cho
một mồi lửa thiêu huỷ mà vương triều Tây Chu cũng theo đó mà diệt vong.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/6/2017
Nguyên tác Trung văn
CUNG PHI BAO TỰ LOẠN CHÍNH DIỆT QUỐC
宫妃褒姒乱政灭国
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật