Dịch thuật: Thần vong xỉ hàn



THẦN VONG XỈ HÀN
唇亡齿寒

          Thần vong xỉ hàn 唇亡齿寒 (môi hở răng lạnh). Ví sự lợi hại của sự vật có mối liên quan mật thiết với với nhau.
          Điển xuất Tả truyện – Hi  Công ngũ niên 左传 - 僖公五年
          Thời Xuân Thu, nước Tấn mượn đường nước Ngu , yêu cầu cho phép quân đội nước mình thông qua nước Ngu đi đánh nước Quắc . Quan Đại phu nước Ngu là Cung Chi Kì 宫之奇 cho rằng không thể đáp ứng. Ông ta nói nói quan hệ giữa nước Ngu và nước Quắc giống như răng với môi. Nếu không có môi, răng sẽ bị lạnh. Ngu quân không nghe, đồng ý cho mượn đường. Quân Tấn thông qua nước Ngu đi đánh nước Quắc, sau đó lại diệt luôn nước Ngu.

Chú của người dịch
          晋侯复假道於虞以伐虢. 宫之奇谏曰:
, 虞之表也. 虢亡, 虞必从之. 晋不可启, 寇不可翫. 一之谓甚, 其可再乎? 谚所谓辅车相依, 唇亡齿寒. 其虞虢之谓也.”
                                                                                   (左传 - 僖公五年)

          Tấn Hầu phục giả đạo ư Ngu dĩ phạt Quắc. Cung Chi Kì gián viết:
          “Quắc, Ngu chi biểu dã. Quắc vong, Ngu tất tùng chi. Tấn bất khả khải, khấu bất khả ngoạn. Nhất chi vị thậm, kì tái khả hồ? Ngạn sở vị ‘phụ xa tương y, thần vong xỉ hàn’ giả. Kì Ngu Quắc chi vị dã.”
                                                               (Tả truyện – Hi Công ngũ niên)

          Tấn Hầu lại mượn đường nước Ngu để đánh nước Quắc. Quan Đại phu của nước Ngu là Cung Chi Kì can rằng:
          “Nước Quắc là bình phong của nước Ngu, nước Quắc diệt vong, nước Ngu nhất định cũng sẽ mất theo. Đối với nước Tấn không thể khêu gợi dã tâm, đối với kẻ địch không thể buông lỏng cảnh giác. Một lần mượn đường là đã quá lắm rồi, há có thể lại có lần thứ hai?. Ngạn ngữ nói rằng ‘má và lợi răng nương nhau mà tồn tại, môi hở thì răng lạnh.’ Đây chính là nói mối quan hệ giữa nước Ngu và nước Quắc.”
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/9212.htm

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 19/11/2015

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post