XẢO THỦ HÀO ĐOẠT
巧取豪夺
Dùng thủ đoạn xảo trá chiếm lấy,
dùng sức mạnh đoạt lấy
Giải thích: dùng thủ đoạn dối trá để chiếm
lấy, dựa vào sức mạnh để đoạt lấy.
Xuất xứ: Tống . Chu Huy – “Thanh Ba tạp chí” 周辉 – “清波杂志”.
Đời
Tống có một vị thư hoạ đại gia tên Mễ Phát Nhân 米发仁, ông là con của thư hoạ gia Mễ
Phế 米芾nổi
tiếng, người đương thời gọi ông là “Tiểu Mễ” 小米. Thời thanh niên Mễ Phát Nhân đã
nổi tiếng về thư hoạ, về sau tại triều đình nhậm chức Binh bộ Thị lang 兵步侍郎, Phu văn các Trực học sĩ 敷文阁直学士, phụng mệnh giám định thư pháp
cho Tống Cao Tông 宋高宗.
Thư
pháp và hội hoạ của Mễ Phát Nhân đã đạt đến một trình độ rất cao, đặc biệt là sở
trường về hành thư và sơn thuỷ hoạ. Đối với tác phẩm của danh nhân cổ đại ông lại
càng vô cùng yêu thích. Có một lần, ông ngồi thuyền lữ hành, đột nhiên nhìn thấy
trong tay của một lữ khách cùng thuyền có một bức tự thiếp của Vương Hi Chi 王羲之, ông vô cùng vui mừng, muốn dùng
một bức hoạ để đổi, nhưng người nọ không đồng ý. Ông dường như phát cuồng, bước
lên phía trên thuyền hô lớn:
-Nếu
ông không chịu đổi bức hoạ với tôi, tôi sẽ nhảy xuống sông.
May
mà có người kịp ôm chặt ông lại, mới không xảy ra điều xấu.
Mễ Phát Nhân mô phỏng thư hoạ của cổ nhân cực kì giống, rất ít người có thể giám biệt được. Ông dùng cách này mà có được nhiều bức cổ hoạ chân thực. Mễ Phát Nhân mượn bản chính ở những nhà sưu tập để mô phỏng lại, sau đó đem bản trả bản mô phỏng, người sưu tập không thể nhận ra chân giả, cứ tưởng bản giả đó là chân, đem bản chân đó trao cho ông. Thủ đoạn dối trá người khác của Mễ Phát Nhân khiến ông có được những bức danh hoạ, bị người đương thời chê là “xảo thủ hào đoạt” 巧取豪夺.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 31/7/2026
Nguyên tác Trung văn
XẢO THỦ HÀO ĐOẠT
巧取豪夺
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
