Dịch thuật: Nhâm Nhân Phát trị thuỷ

 

NHÂM NHÂN PHÁT TRỊ THUỶ

          Nhâm Nhân Phát 任仁发 (1) không chỉ là hoạ gia nổi tiếng triều Nguyên, mà còn là một chuyên gia thuỷ lợi nổi tiếng. Ông từng chủ trì các công trình về sông ngòi như sông Ngô Tùng 吴淞, Đại Đô 大都thông Huệ Hà 惠河, Luyện Hồ 练湖và đê biển.

          Tai hoạ về nước sông Ngô Tùng vào thời Nguyên vô cùng nghiêm trọng, cảng sông bị ngập, thuỷ mạch không thông, một khi gặp mưa, nước dâng lênh láng gây tai hoạ. Chính phủ triều Nguyên đã khơi thông sông Ngô Tùng đại quy mô, nhưng công hiệu không rõ rệt. Năm Đại Đức 大德 thứ 8 (năm 1304), Nhâm Nhân Phát người Tùng Giang 松江nhậm chức Hải đạo 海道 đứng đầu cả ngàn người đề xuất phương án trị thuỷ.

          Ông chỉ ra nguyên nhân trị thuỷ vô hiệu là vì: quan viên phụ trách trị thuỷ đã xem thuỷ lợi vùng Chiết tây có địa thế và khí hậu phức tạp cũng giống như những nơi khác, còn công nhân thuỷ lợi đều đến từ phú hộ, giám đốc thì do những quan lại có chức trách khác đảm nhậm, cả công nhân và giám đốc đều không vui lòng làm việc, cho nên thành việc thì khó mà hư việc thì dễ. Những nghị luận này đều nói đúng những tệ nạn này lúc bấy giờ, dẫn đến sự coi trọng của triều, nên đã nhậm mệnh Nhâm Nhân Phát phụ trách khơi thông sông Ngô Tùng.

          Nhâm Nhân Phát thống lĩnh dân chúng, phía tây bắt đầu từ huyện giới Thượng Hải 上海, phía đông đến đoạn sông Ngô Tùng bờ Thạch Kiều 石桥huyện Gia Định 嘉定, khơi sâu 1 trượng 5 xích (1 trượng khoảng 3,3m), rộng 25 trượng, đồng thời xây cống, sử dụng 15.000 công nhân, qua năm sau thì hoàn thành. Tiếp đó, Nhâm Nhân Phát lại cho đào kênh ở phía đông và phía tây sông Ngô Tùng, bao gồm Hoa Đình 华亭, Triệu Đồn 赵屯trong địa phận huyện Thượng Hải, Đại doanh nhị phố 大盈二浦, Bạch Hạc 白鹤, Bàn Long nhị giang 盘龙二江, dài hơn 37 dặm, đồng thời tại Miếu Kinh 庙泾về phá tây, Bàn Long 盘龙 về phía đông, mở cửa sông ở 5 chỗ, tại Tân Kinh 新泾xây 2 cống, trải qua 2 lần khơi dòng, thuỷ hoạn của nước sông Ngô Tùng đã giảm nhiều.

          Nhâm Nhân Phát không chỉ tạo phúc cho nhân dân quê nhà mà còn có cống hiến đối với việc trị lí mấy con kênh đào phía bắc, là một người có công lớn với nhân dân. Cuối đời Nguyên đầu đời Minh, người đồng hương tên Cố Cự 顾歫 ca tụng công lao của Nhâm Nhân Phát, nói rằng:

Bất thị Thanh Long Nhâm Thuỷ Giám

Lục thành câu hác thuỷ thành điền

不是青龙任水监

陆成沟壑水成田

Nếu không phải là Nhâm Thuỷ Giám (Nhâm Nhân Phát) của trấn Thanh Long chủ trì thuỷ lợi nơi này,

Thì đất đai đã biến thành khe rãnh, sông biến thành ruộng rồi)

Để bày tỏ lòng cám kích của nhân dân Thượng Hải đối với Nhâm Nhân Phát.

Chú của người dịch

1-Nhâm Nhân Phát 任仁发 (năm 1254 – năm 1327): tự Tử Minh 子明, hiệu Nguyệt Sơn Đạo Nhân 月山道人, người trấn Thanh Long 青龙 khu Thanh Phố 青浦 Thượng Hải 上海 ngày nay. Tổ tiên vốn cư trú ở huyện Phì (thuộc Giang Tô 江苏ngày nay), sau dời đến phủ Tùng Giang 松江 (nay thuộc Thượng Hải 上海). Nhâm Nhân Phát đậu Cử nhân năm Hàm Thuần 咸淳thứ 3 (năm 1267) triều Tống, sau làm quan triều Nguyên, là thuỷ lợi gia, hoạ gia nổi tiếng.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/7/2026

Nguyên tác Trung văn

NHÂN PHÁT TRỊ THUỶ

仁发治水

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Previous Post Next Post