Dịch thuật: Chữ "hồ" 壶

 

CHỮ “HỒ

Ở trên là chữ “hồ” (cái bình) trong giáp cốt văn.

Phía bên trên là “miệng bình” (hồ khẩu 壶口) và “nắp bình” (hồ cái 壶盖), hình tam giác là “nắp bình” (hồ cái 壶盖), chỗ “cổ bình” (hồ cảnh 壶颈) có hai “tai bình” (hồ nhĩ 壶耳), tiện cho việc cầm, cũng là một loại trang sức. Ở giữa là ‘thân bình” (hồ thân 壶身), phía dưới là “đế bình” (hồ toạ 壶座), rất hình tượng.

“Hồ” (bình) của người xưa, có nhiều công dụng. Thời kì đầu, ngoài làm bằng gốm ra, tuyệt đại bộ phận đều chế tác từ thanh đồng, dùng đựng chất lỏng hoặc thức ăn, như rượu, lương thực v.v…

Quá trình diễn biến của chữ “hồ 


Kim văn   Tiểu triện   Lệ thư   Khải thư (phồn thể)  Khải thư (giản thể)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/10/2025

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

 

Previous Post Next Post