TÀI TỬ THI NẠI AM
Thi Nại Am 施耐庵là văn học gia nổi tiếng triều Minh, “Thuỷ
hử truyện” 水浒传 - một
trong “tứ đại danh trứ” là tác phẩm của ông.
Thi Nại Am xuất thân bần hàn, trong nhà không đủ sức cho ông
học, nhưng ông không bao giờ lười nhác, thường mượn sách ở người khác, hoặc đến
trường đứng bên ngoài mà nghe. Năm 13 tuổi, Thi Nại Am đã là một tiểu tài tử đọc
qua rất nhiều sách, đối với nhiều vấn đề ông đều trả lời trôi chảy.
Một ngày nọ, có một người hàng xóm qua đời, người ta mời một
vị Tú tài dạy học gần đó viết điếu văn, nhưng đợi mãi không thấy, trong lúc cấp
bách, mọi người bèn mời Thi Nại Am viết.
Thi Nại Am vốn muốn thử sức, lại thêm được mọi người động
viên, ông bèn cầm bút viết liền một mạch.
Lúc này, vị Tú tài cũng đã đến, sau khi nhìn thấy điếu văn
của Thi Nại Am, trong lòng kinh ngạc, đoán rằng sau này Thi Nại Am sẽ có thành
tựu khác thường, liền tự nguyện dẫn Thi Nại Am đến trường dạy cho đọc sách.
Từ đó, Thi Nại Am như cá gặp nước, học được rất nhiều tri thức,
và sau này Thi Nại Am trưởng thành, vị Tú tài đã gã con gái cho.
Đương thời tạp kịch đặc biệt lưu hành, như “Hoa hoà thượng”
花和尚, “|Thanh diện thú” 青面兽, “Lí Quỳ phụ kinh” 李逵负荆…
đều là chuyện của 108 vị anh hùng liên quan đến sự lãnh đạo của Tống Giang 宋江.
Thi Nại Am lúc rảnh cũng rất thích múa thương múa gậy, đối với chuyện của những anh hùng đó, ông rất quan tâm. Cuối cùng, Thi Nại Am thu thập những truyền thuyết dân gian, hoàn thành bộ trứ tác đồ sộ “Thuỷ hử truyện” 水浒传.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/9/2025
Nguyên tác Trung văn
TÀI TỬ THI NẠI AM
才子施耐庵
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
