TRƯƠNG GIÁC VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI BÌNH
ĐẠO

Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập,
tuế tại Giáp Tí, thiên hạ đại cát
苍天已死, 黄天当立, 岁在甲子, 天下大吉
(Trời xanh đã chết, trời vàng đương lập, vào năm Giáp
Tí, thiên hạ đại cát)
Sai người đi tuyên truyền khắp nơi, tạo dư luận cho cuộc
khởi nghĩa. Năm Trung Bình 中平 (1) thứ nhất
(năm 184), đại phương cừ soái (2) Mã Nguyên Nghĩa 马元义mua chuộc Trung thường thị Phong Tư 封諝, hoạn quan Từ Phụng 徐奉 làm
nội ứng, chuẩn bị vào ngày 5 tháng 3 khởi nghĩa đầu tiên tại Nghiệp Thành 邺城 (nay
là Lâm Chương 临漳 Hà Bắc 河北), nhưng do bởi Đường
Châu 唐周 người Tế Nam 济南
một đệ tử của Trương Giác, ngầm báo quan phủ, kế hoạch khởi nghĩa bị đảo lộn,
thế là trừ 2 châu Thanh 青và Từ 徐 ra,
6 châu còn lại là U 幽, Kí 冀, Kinh 荆, Dự 豫, Duyện 兖, Dương 扬 cùng tiến hành khởi
nghĩa. Thiên hạ hưởng ứng, kinh sư chấn động. Nhân vì quân khởi nghĩa vấn khăn
vàng, nên sử gọi là “hoàng cân khởi nghĩa”. Quân khởi nghĩa chiến đấu trong 10
tháng, Trương Giác chẳng may bị bệnh và qua đời, Trương Lương, Trương Bảo cũng
trước sau lần lượt chiến tử. Dưới sự bao vây tiêu diệt của trọng binh triều
đình Đông Hán, cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị thất bại. Từ đó, việc truyền thụ
Thái Bình Đạo không rõ.
Chú của người
dịch
1- Trung Bình 中平: là niên hiệu của
Hán Linh Đế Lưu Hoành 汉灵帝刘宏 thời Đông Hán.
2- Đại phương cừ
soái 大方渠帅: Trương Giác sai đệ tử tổ chức tín đồ lại, đem tín đồ của 8 châu tổ chức
thành 36 phương. Đại phương khoảng hơn 1 vạn người, tiểu phương khoảng 6,7 ngàn
người. Mỗi phương có 1 thủ lĩnh lãnh đạo gọi là “cừ soái” 渠帅.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 26/6/2018
Nguồn
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
Vương Chí Trung 王志忠
Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật