CẢI NGUYÊN
VÀ CẢI TRIỀU HOÁN ĐẠI CÓ PHẢI LÀ MỘT

Cải
nguyên 改元chính là thay đổi niên hiệu. Trung Quốc cổ đại sử dụng
sớm nhất là dùng can chi để ghi niên pháp, lấy 10 thiên can phối hợp với 12 địa
chi, 61 năm giáp một vòng, cũng gọi là “nhất Giáp Tý”. Về quan phương, thống nhất
sử dụng dùng niên hiệu để ghi niên pháp. Tân đế lên ngôi, nhìn chung đều thay đổi
niên hiệu có trước đó, sau đó năm đầu tiên sẽ gọi là “nguyên niên” 元年. Cho nên thay đổi niên hiệu cũng gọi là “cải nguyên”.
Cải
nguyên và cải triều hoán đại khác nhau. Cải triều hoán đại đồng thời cũng đứng
trước việc thay đổi niên hiệu, cải nguyên phát sinh giữa các hoàng đế khác nhau
trong cùng một triều đại. Thông thường tân đế kế vị sẽ cải nguyên, xác lập niên
hiệu mới. Ngay cả cùng một hoàng đế, cũng có thể thay đổi niên hiệu. Như Hán Vũ
Đế thay đến 11 niên hiệu, Đường Cao Tông dùng qua 14 niên hiệu, Đường Huyền
Tông mới lên ngôi cải nguyên là Tiên Thiên 先天,
năm đó xưng là “Tiên Thiên nguyên niên” 先天元年, sau cải nguyên “Khai Nguyên” 开元,
rồi lại cải nguyên “Thiên Bảo” 天宝.
Đến thời
Minh Thanh mới quy định nhất đế nhất nguyên, cho nên có thể dùng niên hiệu để
xưng hô hoàng đế. Như niên hiệu của Thanh Cao Tông là Càn Long 乾隆, nên được xưng là Càn Long hoàng đế.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/9/2016
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật