CHÚC CHI VŨ DÙNG NGOẠI GIAO ĐẨY LUI QUÂN
TẦN

- Đất nước đã đến lúc nguy cấp. Muốn Tần lui
binh, phải để Chúc Chi Vũ đi gặp Tần quân.
Trịnh
Văn Công nghe theo lời khuyên này liền đi gặp lão thần Chúc Chi Vũ. Chúc Chi Vũ
bụng đầy bực tức nói rằng:
- Khi thần tráng niên không bằng người khác,
nay già rồi, việc gì cũng làm không được.
Trịnh
Văn Công vội vàng xin lỗi:
- Ta trước đây không nhậm dụng khanh, nay lúc
nguy cấp mới nghĩ tới khanh, quả thực đó là lỗi của ta. Nhưng, một khi Trịnh bị
người ta tiêu diệt, đối với khanh không có lợi gì.
Chúc
Chi Vũ giận vẫn giận, nhưng vì lợi ích quốc gia, cuối cùng chịu đi gặp Tần Mục Công.
Chúc Chi Vũ nói với Tần Mục Công rằng:
- So với nước Tấn, nước Tần cách nước Trịnh xa
hơn. Tiêu diệt nước Trịnh, chỉ có thể làm lợi cho nước Tấn. Tại sao Tần lại
dùng cách diệt Trịnh để làm tăng thực lực của Tấn? Nước Tấn lẽ nào không có
lòng tham? Nếu để họ mạnh lên, phía đông lại có được đất đai nước Trịnh, nhất định
họ sẽ yêu cầu cương thổ của Tần ở phía tây. Đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp.
Tần Mục
Công cảm thấy có lí liền kí minh ước với Trịnh, còn phái 3 vị tướng thống lĩnh
quân đội lưu lại nước Trịnh trấn thủ. Nước Tấn nhìn thấy tình thế cũng đành kết
minh với Trịnh sau đó lui binh.
Chúc
Chi Vũ dùng thủ đoạn ngoại giao khiến nước Tần lui binh, có thể nói đã mở ra
con đường đầu tiên cho Tung hoành gia thời Chiến Quốc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/8/2016
Nguyên tác Trung văn
CHÚC CHI VŨ THOÁI TẦN SƯ
烛之武退秦师
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật