Ảnh: Chùa Minh Tịnh Quy Nhơn


Tượng Quan Âm trong khuôn viên chùa
10g30 ngày 23/12/2013


Tháp Tổ Huệ Pháp
10g30 ngày 23/12/2013



Mặt tiền Tổ đường
10g44 ngày 23/12/2013


Phù điêu bên trái chánh điện
9g08 ngày 21/8/2013


Phù điêu bên phải chánh điện
10g37 ngày 23/12/2013


Mặt tiền chánh điện
10g34 ngày 23/12/2013


Sắc tứ Minh Tịnh tự
10g40 ngày 23/12/2013


Tam quan chùa 
9g19 ngày 21/8/2013

CHÙA MINH TỊNH
(Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn)


CHÙA MINH TỊNH
(Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn) 
         Chùa Minh Tịnh thuộc hệ phái Bắc tông, toạ lạc tại số 35 đường Hàm Nghi, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.
          Theo bài viết Đôi nét về chùa Minh Tịnh Tp Quy Nhơn, Bình Định, vào năm Giáp Thìn (1902), Đại lão Hoà thượng Chơn Phước, tự Đạo thông, hiệu Huệ Pháp, đời thứ 40 dòng Lâm Tế Chúc Thánh từ Quảng Ngãi vào Bình Định cùng với Quốc sư Phước Huệ và Pháp sư Phổ Huệ mở dạy các khoá kinh, luật, luận cho chư tăng các tỉnh về học.
          Tại Quy Nhơn, hai Phật tử là Trừng Quế và Trừng Quy dâng cúng một thảo am thuộc khu 3 lúc bấy giờ, từ đó ngài xây dựng thành ngôi Tam Bảo Minh Tịnh.
          Năm Bảo Đại thứ 19 (1944), triều đình ban biển sắc tứ.
          Năm 1962, do yêu cầu mở rộng sân bay, Hoà thượng Thích Trí Giác đã cho chùa được dời đến vị trí hiện nay.
          Tổ đường được tái thiết vào năm 1995.
          Lộc Xuyên Đặng Quý Địch trong quyển Những ngôi chùa tiêu biểu trong tỉnh Bình Định đã viết:
          Am này của hai Phật tử Trừng Quế và Trừng Quy cúng cho Thiền sư Chơn Phước Huệ Pháp vào năm Đinh Tị (1917).
Một tài liệu khác cho năm sáng lập chùa là năm 1917.
Theo quyển Danh mục Tu viện – Tịnh xá – Tịnh thất niệm Phật đường tỉnh Bình Định của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định in năm 2007, chùa Minh Tịnh được tạo lập vào năm 1907, năm trùng tu là 1963, 2003.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 07/01/2014








Previous Post Next Post