Ảnh: Nhà thờ Gò Thị xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định



Nhà thờ Gò Thị
11g15 ngày 07/9/2013



Đài Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông
11g14 ngày 07/9/2013

NHÀ THỜ GÒ THỊ
(Thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)


NHÀ THỜ GÒ THỊ 
    Nhà thờ Gò Thị toạ lạc tại thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách Quy Nhơn 20km về phía bắc, cách Gò Bồi 3km về phía nam.
     Trước năm 1750 nơi đây có lẽ đã có một nhà nguyện nhỏ, năm 1922 một nhà thờ kiên cố được xây dựng lên. Năm 1933 bị bão làm hư hại nặng, 1934 tu sửa lại. Năm 1949 tu bổ thêm.
     Ngày 14/7/1998 nghi thức đặt viên đá đầu tiên để xây dựng mới. Ngày 24/2/1999 công trình bắt đầu được xây dựng. Ngày 12/7/2000 khánh thành.
     Nhà thờ mới có tổng diện tích 940m2, dài 47m, rộng 20m, cao 18m. Tháp chuông bên cạnh cao 37m.
     Phía trước trong khuôn viên nhà thờ có Đài Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông.
     Theo http://www.giaoxugiaohovietnam.com/Quynhon.

THÁNH ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG
(1790 - 1855)
    Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông còn có tên gọi khác là Anrê Năm Thuông, sinh khoảng năm 1790 tại Gò Thị, thuộc thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, mất ngày 15/7/1855 trên đường bị lưu đày đến Mĩ Tho. Thi hài của Ngài được đưa về Cái Nhum (Vĩnh Long), sau đó dời về an táng tại Gò Thị. Hiện nay tại Gò Thị còn ngôi mộ của Ngài, nhưng hài cốt của Ngài đã được di chuyển về Chủng viện Làng Sông (gần Gò Thị, Bình Định).
    Ngày 2/5/1909, Đức Giáo Hoàng Piô X suy tôn Anrê Nguyễn Kim Thông lên bậc Chân Phước
    Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong Ngài lên bậc Hiển Thánh.
    Theo http://giaophannhatrang.org/index

                                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                                        Quy Nhơn 26/9/2013



Previous Post Next Post