Dịch thuật: Bí ẩn việc Võ Tắc Thiên giết con

BÍ ẨN VIỆC VÕ TẮC THIÊN GIẾT CON

          Thái tử Chương Hoài Lí Hiền 章怀李贤 là con thứ 2 của Võ Tắc Thiên 武则天, sau khi người anh là Lí Hoằng 李弘 bị chết bất ngờ, ông được lập làm thái tử. Trong thời gian làm thái tử, một sủng thần được Võ Tắc Thiên tín nhiệm thường nói “Thái tử không thể gánh vác quốc gia đại sự” đã bị hại, Võ Tắc Thiên đoán định là do thái tử gây ra, nên lệnh bắt thái tử đồng thời lục soát Đông cung. Năm sau, ông bị phán tội mưu phản, bị biếm làm dân thường cho đày nơi xa. Thời kì Võ Tắc Thiên nắm chính quyền, Lí Hiền lại bị một kẻ thân phận bất minh sát hại.
Nguyên nhân cái chết của thái tử
          Đa số ý kiến cho rằng: Lí Hiền bị Võ Tắc Thiên hại. Động cơ tương đối phức tạp, có người nói nhân vì Võ Tắc Thiên muốn làm hoàng đế, để dẹp trừ chướng ngại nên đã giết không thương tiếc 2 người con do mình sinh ra là Lí Hoằng và Lí Hiền. Có người lại cho rằng Lí Hiền không phải là con ruột của Võ Tắc Thiên, mà là con của người chị là Hàn Quốc phu nhân 韩国夫人. Đương thời để đoạt quyền với Vương hoàng hậu 王皇后 và Tiêu thục phi 萧淑妃, Võ Tắc Thiên đã mạo nhận con của người chị. Nhưng đến khi Lí Hiền làm thái tử, chuyện này lan truyền rộng rãi trong cung, cực kì bất lợi cho bà, vì thế đã mượn cơ hội để diệt trừ hậu hoạn. Cũng có người cho rằng Lí Hiền có ý định mưu phản, khi lục soát Đông cung, sự việc bị phát giác, đành phải ra tay trong thời kì bị đi đày, vì thế đã rước hoạ vào thân. Nhưng quan điểm của Quách Mạt Nhược 郭沫若 lại khác với những ý kiến trên, ông cho rằng Võ hậu phái người đến chỗ Lí Hiền bị đày là muốn triệu Lí Hiền về kinh sư, nhưng do bởi Trung thư lệnh Bùi Viêm 裴炎 có âm mưu soán đoạt ngôi vị, nên đã lập kế giết chết Lí Hiền. Thuyết này cũng bị nhiều người nghi ngờ. Trong sử sách không nói đến việc Võ hậu định triệu Lí Hiền về, cũng không đề cập việc Bùi Viêm có liên quan đến chuyện này. Đây chỉ có thể là suy đoán, thế thì Lí Hiền rốt cuộc bị chết vì nguyên nhân gì?

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 20/01/2015

Nguyên tác Trung văn
VÕ TẮC THIÊN DIỆT TỬ CHI MÊ
武则天灭子之谜
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Biên soạn: nhiều tác giả
Chu Hải xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post