HOÀNG ĐẾ LÀ NGƯỜI HAY LÀ THẦN?

Bí ẩn về
Hoàng Đế
Hoàng Đế
rốt cuộc là người hay là thần? đến nay giới học thuật vẫn chưa thể luận định.
Chuyên gia nghiên cứu thần thoại nổi tiếng của Trung Quốc là Viên Kha 袁珂 cho rằng, Hoàng Đế là nhân vật trong truyền thuyết thần
thoại. Ông xuất phát từ sấm, chức thần ban đầu là Lôi thần, về sau Lôi thần nổi
lên làm Thiên Đế trung ương. Một chuyên gia khác cho rằng, Hoàng Đế là nhân vật
lịch sử tồn tại xác thực trong lịch sử. Theo Sử kí – Ngũ Đế bản kỉ 史记 - 五帝本纪 ghi rằng:
Hoàng Đế là con của Thiếu Điển, họ Công Tôn,
tên Hiên Viên. Sinh ra đã linh dị, còn
nằm trong tã đã biết nói, lúc nhỏ nhanh nhẹn, lớn lên thì đôn hậu mẫn tiệp, trưởng
thành thì thông minh. Thời Hiên Viên, họ Thần Nông suy yếu, chư hầu đánh lẫn
nhau, bạo ngược đối với bách tính, nhưng Thần Nông không thể chinh phạt. Vì thế,
Hiên Viên đã dùng binh khí chinh phạt những ai không tuân phục, chư hầu đều quy
thuận.
Đoạn
ghi chép này đã phản ánh Hoàng Đế mới sinh ra đã thần kì linh dị. Tại sao lại gọi
ông là “Hoàng” 黄? Một số học giả cho rằng, Hoàng Đế là Thiên Đế trung
ương trong Ngũ Thiên Đế, lại nhân vì chuyên quản về đất đai, mà đất có sắc vàng
cho nên gọi là “Hoàng Đế”. Cũng có học giả cho rằng, tên gọi “Hoàng Đế” trên thực
tế đã phản ánh thời kì văn minh nông nghiệp nguyên thuỷ, đối với đất đai, mọi người có một tình cảm sùng bái đặc
biệt.
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 02/12/2014
Nguyên tác Trung văn
HOÀNG ĐẾ THỊ NHÂN HOÀN THỊ THẦN
黄帝是人还是神
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Biên soạn: nhiều tác giả
Chu Hải xuất bản xã, 2007.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật