HỖN ĐỘN NHƯ TRỨNG GÀ

Điều
này báo cho chúng ta biết, hình vẽ là giai đoạn tiền văn tự. Theo khảo chứng, đồ
gốm phát hiện ở Đại Vấn Khẩu đều có hình trứng gà, còn xuất hiện qua kê cốt bốc
鸡骨卜 (bói bằng xương gà).
Trong
thần thoại nói rằng, Phục Hi đầu người mình rắn (có thuyết nói mình rồng), có
thể là vị thủ lĩnh thị tộc cổ xưa lấy rắn (hoặc rồng) làm totem thuỷ tổ. Khu vực
lãnh địa của Phục Hi tại phía đông của
trung nguyên và lưu vực Hoàng hà, trong những bức vẽ cổ đại và bức vẽ ở mộ táng
của khu vực này lưu lại đều xem Phục Hi là tổ tiên của nhân loại. Phục Hi là
nhà đại phát minh cổ đại, ông đã phát minh bát quái, đàn sắt và nhạc phổ, lưới
đánh cá …, được người đời sau xưng là “hữu vương chi tiên” 有王之先, “nhân tổ” 人祖. Từ trung nguyên đến
khu vực rộng lớn ở phía đông, khắp nơi đều có thể thấy totem “chim phụng” của
thời cổ để lại, đây đều là tiêu chí của giai đoạn tiền văn tự thời đại Phục Hi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/4/2014
Nguyên tác Trung văn
HỖN ĐỘN NHƯ KÊ TỬ
混沌如鸡子
Trong quyển
HÁN TỰ ĐÍCH CỐ SỰ
汉字的故事
Tác giả: Úc Nãi Nghiêu 郁乃尧
Quang Minh nhật báo xuất bản xã, 2005.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật