Ảnh: Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân


9g38 ngày 08/8/2013



9g37 ngày 08/8/2013

ĐỀN THỜ ĐÔ ĐỐC BÙI THỊ XUÂN
(Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)


ĐỀN THỜ ĐÔ ĐỐC BÙI THỊ XUÂN
       Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân toạ lạc tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cạnh quốc lộ 19, có khuôn viên rộng 5.191m2, riêng diện tích xây dựng đền thờ là 178m2.
        Khởi công ngày 20/9/2007. Khánh thành ngày 10/7/2008.
                  (theo Tạp chí Khoa học & Công nghệ)
                 Nguồn www.dostbinhdinh.org.vn

BÙI THỊ XUÂN
(? - 1802)
      Bùi Thị Xuân là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, vợ Thái phó Trần Quang Diệu, và là một Đô đốc của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.
     Bùi Thị Xuân là người ở thôn Xuân Hoà phía nam sông Kôn thuộc tổng Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay thuộc thôn Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) 
     Bà là con gái của Bùi Đắc Chí, gọi Bùi Đắc Tuyên bằng chú, gọi Bùi Thị Nhạn bằng cô.

TÂY SƠN NGŨ PHỤNG THƯ
    Đây là danh hiệu của 5 phụ nữ nổi bật của nhà Tây Sơn, gồm:
- Bùi Thị Xuân (? - 1802): là vợ của Thiếu phó Trần Quang Diệu
- Bùi Thị Nhạn (? - 1802): là một trong số vợ của tướng Nguyễn Huệ (về sau là vua Quang Trung)
- Trần Thị Lan (? - 1802): là vợ của Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết
- Huỳnh Thị Cúc (? - 1802): không có chồng. Bà là nữ tướng dưới quyền của Bùi Thị Xuân
- Nguyễn Thị Dung (? - 1802): là vợ của tướng Trương Đăng Đồ
       Nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki

                                                                          Huỳnh Chương Hưng 
                                                                         Quy Nhơn 01/10/2013

Previous Post Next Post