Ảnh: Trường Đại học Quy Nhơn


Toà nhà trung tâm cũ (4 tầng)


Khoảng sân phía trước toà nhà 15 tầng (nhìn từ toà nhà 15 tầng)


Toà nhà trung tâm mới (15 tầng)


Khoảng sân phía trước toà nhà 15 tầng (nhìn từ cổng)


Cổng vào khu giảng đường


Khoảng sân trước Hội trường A 


Toà nhà A5 (phòng học)


Trung tâm thông tin tư liệu


Trung tâm thông tin tư liệu


Các dãy kí túc xá 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 
170 An Dương Vương, Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn toạ lạc tại 170 đường An Dương Vương thành phố Quy Nhơn. Đây là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. 
Tiền thân trường Đại học Quy Nhơn là Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập năm 1977 trên cơ sở vật chất từ Trường Sư phạm Quy Nhơn trước năm 1975. Ngày 30/10/2003, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn đổi tên là Trường Đại học Quy Nhơn. Trường có một hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn bị, gồm hệ thống giảng đường, hệ thống các phòng thí nghiệm thực hành, thực tập đa năng, cùng một trung tâm thông tin tư liệu lớn và đẹp. Ngoài ra còn có một hệ thống kí túc xá với 6 đơn nguyên, có sức chứa 4000 chỗ, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.
Trường hiện hợp tác với nhiều trường Đại học, trung tâm khoa học, viện nghiên cứu của nhiều nước như Hoa Kì, Pháp, Úc, Bỉ, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. 
(Theo: "Giới thiệu Trường Đại học Quy Nhơn" - Giới thiệu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9/2016)

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 09/12/2016







Previous Post Next Post