Dịch thuật: Phô sàng và áp sàng


PHÔ SÀNG VÀ ÁP SÀNG

Phô sàng 鋪床 (trải chiếu)
          Trước ngày thành hôn, trong gian phòng mới của cô dâu chú rể phải chú ý đến việc trải chiếu và sắp xếp chăn màn. Bởi vì, giường chiếu chăn màn là vật không thể thiếu được. Trong dân gian, nhất định phải mời một phụ nữ thuộc loại “toàn phúc nhân, hảo mệnh bà” 全福人, 好命婆 đến để trải chiếu, tức một phụ nữ trung niên mà vợ chồng đều khoẻ mạnh, trên còn song thân phụ mẫu, dưới con cái được nhiều, nếu gia cảnh người ấy giàu có thì càng tốt. Nghe nói, như vậy mới đem lại cát tường cho đôi vợ chồng mới.

Áp sàng 壓床
          Ở một số vùng của người Hán, vào buổi tối trước hôn lễ một ngày, chú rể phải nhờ một hai bé trai độ khoảng 7, 8 tuổi trở xuống (tốt nhất là những bé có mối quan hệ thân nhất với mình) để cùng ngủ trên chiếc giường mới, gọi là “áp sàng”.
          Nếu đêm đó người “áp sàng” đái một vũng trên giường mới thì đó là điều cát tường như ý, đại thuận đại lợi.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 18/3/2015
                                                                            
Nguyên tác Trung văn
PHÔ SÀNG, ÁP SÀNG
鋪床壓床
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post